Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trung Quốc đặc biệt chú đến những người mang mầm bệnh, nhưng không có những biểu hiện triệu chứng Covid -19

Thứ tư, 01/04/2020 | 02:16
Chính quyền Trung Quốc cho rằng, việc phát hiện ra lây nhiễm trước khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của bệnh, có thể chặn được làn sóng dịch Covid-19.

Trung Quốc đặc biệt chú đến những người mang mầm bệnh, nhưng không có những biểu hiện triệu chứng Covid -19

Trung quốc quyết định cho cách ly 2 tuần đối với những người tiếp xúc, hoặc có thể tiếp xúc với người bệnh Covid-19. Chính quyền Trung quốc lo ngại xuất hiện những bệnh nhân mới trên lãnh thổ nước này và cho rằng, mọi người có thể không có những triệu chứng corona virus, nhưng lại lây cho người khác.

Ngày 30/3 Uỷ ban quốc gia về Y tế của Trung quốc tính toán, có 1541 trường hợp có khả năng nhiễm Covid -19, những người này không có biểu hiện các triệu chứng.

Từ ngày 1/4, tất cả những dữ liệu của những trường hợp nói trên sẽ được đưa vào báo cáo hàng ngày của uỷ ban, ngang bằng với thông tin về những người mắc bệnh và tử vong vì covid.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN