Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ 'vô trách nhiệm'

Thứ sáu, 13/03/2020 | 02:34
Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ "vô trách nhiệm và vô đạo đức" khi đổ lỗi cho nước này vì đại dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm 11/3 cáo buộc Trung Quốc phản ứng chậm chạp trong những ngày đầu xảy ra dịch bệnh, cho rằng việc này có thể đã khiến thế giới mất đi hai tháng để chuẩn bị đối phó với Covid-19.

Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ 'vô trách nhiệm'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu trong buổi họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 9/2017. Ảnh: AP.

Khi được hỏi về bình luận của cố vấn O'Brien, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 12/3 tuyên bố những lời lẽ "vô đạo đức và vô trách nhiệm" của một số quan chức sẽ không giúp ích gì cho nỗ lực chống dịch của Mỹ. Theo ông, nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm tốc độ nCoV lây lan đã giúp thế giới có thêm thời gian chuẩn bị ứng phó dịch bệnh.

"Chúng tôi hy vọng một số quan chức Mỹ hãy tập trung sức lực vào việc ứng phó với virus và thúc đẩy hợp tác, không đổ lỗi cho Trung Quốc", ông Cảnh nói.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 127.000 người nhiễm, hơn 4.700 người chết và hơn 68.000 người đã bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua tuyên bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các quốc gia quyết liệt đối phó.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khẳng định nước này đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 do số ca nhiễm nCoV mới đang giảm nhanh. Trung Quốc hôm nay ghi nhận 15 trường hợp nhiễm nCoV mới, giảm nhẹ so với 24 ca hôm 11/3, trong đó 6 trường hợp từ ngoài Trung Quốc.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN