Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Thứ hai, 26/02/2018 | 13:02
Tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định việc loại bỏ giới hạn nhiệm kì giúp các chức vụ trong hệ thống lãnh đạo Trung Quốc không bị thay đổi quá nhiều.

"Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất loại bỏ điều khoản của hiến pháp rằng chủ tịch và phó chủ tịch nước không được đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp" - trích thông báo của Tân Hoa Xã. 

Hiện tại, hiến pháp Trung Quốc quy định người giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch có giới hạn 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Nếu đề xuất trên được thông qua, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2023. 

Trung Quốc bỏ giới hạn 2 nhiệm kì, mở ra khả năng ông Tập giữ chức lãnh đạo trọn đời?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương cũng đề xuất bổ sung "Tư tưởng Tập Cận Bình về Xã hội Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" vào hiến pháp. 

Các đề xuất trên sẽ được đệ trình trong kỳ họp quốc hội thường niên vào ngày 5/3 và chờ được quốc hội thông qua. 

 

Ông Tập, năm nay 64 tuổi, được xem là chủ tịch quyền lực nhất của Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông.

Bảo Hạnh - nld.vn

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN