Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trump lên án các nước châu Âu từ chối nhận lại các công dân của mình trong số những người bị IS bắt

Thứ năm, 02/05/2019 | 00:02
Tổng thống Mỹ Trump chỉ chích các nước châu Âu từ chối nhận lại và chuyển ra toà các công dân của mình liên kết với nhóm khủng bố đạo Hồi IS và bị bắt làm tù binh tại Syria do Mỹ lãnh đạo cùng các đồng minh.

Và sau đây là thông báo của Trump trên Twitter: “Ở chỗ chúng tôi có 1,8 ngàn quân khủng bố bị bắt làm tù binh sau các cuộc chiến hồi kết. Bây giờ quyết định sẽ làm gì đối với các tù binh nguy hiểm này. Các nước châu Âu hoàn toàn không giúp đỡ gì chúng tôi, mặc dù tất cả những gì chúng tôi đã làm, chính là làm phước cho họ. Họ từ chối nhận lại các tù binh từ những nước cụ thể. Đó là điều không tốt”.

Trước đó Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các nhà nước châu Âu nhận lại các công dân của mình liên kết với IS. Thủ lĩnh Mỹ cảnh báo, trong trường hợp ngược lại, quân khủng bố sẽ được thả.

Theo segodnia

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN