Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Trump tính hủy chương trình cấp thẻ xanh bằng quay số

Thứ năm, 02/11/2017 | 09:10
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh cho thông qua quay xổ sổ nổi tiếng nhiều năm qua, sau khi nghi phạm vụ tấn công khủng bố đâm xe tải ở New York được cho là đã nhập cư vào Mỹ bằng hình thức này.
Tổng thống Trump tính hủy chương trình cấp thẻ xanh bằng quay số
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Channel News Asia đưa tin ông Trump ngày 1/11 cho biết ông sẽ hủy chương trình cấp thẻ xanh bằng quay xổ số đã kéo dài 27 năm qua, chương trình mà theo ông chính là căn nguyên xảy ra vụ tấn công khủng bố làm 8 người thiệt mạng hôm 31/10 tại New York.

“Tôi sẽ bắt đầu tiến trình hủy bỏ chương trình cấp thị thực đa dạng thông qua quay số. Chúng ta phải làm điều đúng đắn để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Chúng ta sẽ bỏ chương trình này sớm nhất có thể”, ông Trump chia sẻ với giới truyền thông.

Theo ông Trump, Sayfullo Saipov, nghi phạm vụ đâm xe tải khủng bố đẫm máu ở New York hôm 31/10 là người gốc Uzbekistan, nhập cư vào Mỹ năm 2010 theo chương trình nói trên.

Hàng năm có khoảng 50.000 người được cấp thẻ xanh vào Mỹ thông qua chương trình này trong hàng triệu hồ sơ được gửi tới chính phủ Mỹ. Vào năm 2015, trong 14 triệu hồ sơ đăng ký chương trình nhận thẻ xanh bằng xổ số, chỉ có 49.337 người được may mắn chọn ngẫu nhiên bằng chương trình máy tính, trong đó có 2.524 người Uzbekistan.

Ông Trump cho biết ông muốn thay đổi chương trình nhập cư ở Mỹ theo dạng “tích lũy điểm” và không cho người thân trong gia đình của người nhập cư được phép vào Mỹ. Phe Cộng hòa trong quốc hội Mỹ nhiều năm qua đã nỗ lực hủy bỏ chương trình này tuy nhiên các cố gắng đều bất thành do bị phe Dân chủ phản đối.

Vụ tấn công khủng bố ngày 31/10 chỉ là vụ tấn công thứ 2 có nghi phạm là người nhập cư theo diện quay xổ số kể từ khi chương trình này được thông qua vào năm 1990. Vụ việc đầu tiên xảy ra cách đây 15 năm.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Trump. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho rằng vụ tấn công 31/10 hoàn toàn có thể ngăn chặn. Ông cho rằng chương trình cấp thẻ xanh bằng xổ số từ lâu đã bộc lộ nhiều thiếu sót nhưng vụ tấn công đã cho thấy nó rõ ràng đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, người có công lớn trong việc thúc đẩy quốc hội Mỹ thông qua chương trình nhập cư bằng quay số, đã phản bác ý kiến trên. Ông Schumer tin rằng nhập cư là điều tốt cho nước Mỹ.

Đức Hoàng - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN