Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về đe dọa từ phía Mỹ

Thứ hai, 23/04/2018 | 00:52

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trước đây bàn luận với Tổng thống Pháp về sự cần thiết của giải pháp chính trị ở Syria, trong buổi phỏng vấn kênh truyền hình NTV tuyên bố về sự đe dọa đối với Thổ từ các đối tác chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ, nhắc lại, lãnh đạo Mỹ cung cấp ủng hộ quân sự cho lực lượng người Kurd.
“Đe dọa từ đâu? Đe dọa trước tiên từ các đối tác chiến lược của chúng ta. Chúng ta không thể mua vũ khí của Mỹ bằng tiền của chúng ta, nhưng rất tiếc, Mỹ và liên minh trao vũ khí miễn phí cho các lực lượng khủng bố” - ông nói.
Theo lời Erdogan, Mỹ gửi 5 xe vũ khí tới phía Bắc Syria, đây là mối đe dọa đối với đất nước ông.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN