Theo lời thủ lĩnh của Thổ Nhĩ Kỳ, nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị gây áp lực khi mua S-400 liên quan đến những hành động của Ankara trước những sự kiện trong vùng, đặc biệt trong mối quan hệ với Syria.
“Nguyên nhân chúng tôi mua S-400 rõ ràng” - Erdogan nhấn mạnh. Ông nói thêm, các nhà quân sự Thổ không giấu diếm những điều kiện sử dụng S-400 đối với các đối tác NATO.
Cần nhắc lại là, giữa Moscow và Ankara năm 2017 đạt thỏa thuận về hợp đồng về cung cấp hệ thống S-400 với giá 2,5 tỷ $. Một phần tiền phía Thổ sẽ thanh toán, phần còn lại Nga cho vay.
Mỹ chống hợp đồng này và đòi Ankara từ chối mua S-400 để mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.
Theo podrovnoti