Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Pháp Macron: Nếu chúng ta muốn hoà bình tại châu Âu, thì chúng ta cần phải làm việc với Nga

Thứ tư, 30/09/2020 | 02:15
Tổng thống Pháp Macron cho rằng, không nên làm ra vẻ hình như châu Âu cách ly khỏi Nga.

Các nước châu Âu cần hợp tác với Nga để đạt hoà bình trên hành tinh.
Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron trong buổi họp báo cùng với người đồng nghiệp Litva tại thủ đô Vilnius.
Đồng thời thủ lĩnh Pháp nói, Nga cần cung cấp lời giải thích về trường hợp đánh độc thủ lĩnh đối lập Nga Aleksei Navalnưi.

Trái lại, Nga sẽ đụng chạm phải các hậu quả quốc tế. Không nêu cụ thể những hậu quả nào, nhưng Macron tuyên bố, cộng đồng quốc tế cần thông qua quyết định trên cơ sở, Nga có cung cấp hay không thông tin để Tổ chức quốc tế về cấm các vũ khí hoá học điều tra.
Macron cũng tuyên bố, Liên minh châu Âu cần thông qua quyết định về các trừng phạt vì tình hình tại Belarus tại thượng đỉnh của nhóm trong cuối tuần này. Ngoài ra theo kế hoạch, hôm nay Tổng thống Pháp có buổi gặp mặt với thủ lĩnh đối lập Belarus Tikhanovskaya.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN