Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Latvia ký luật cấm dạy bằng tiếng Nga trong các trường đại học

Thứ năm, 05/07/2018 | 00:01
Việc học tiếng Latvia trở thành bắt buộc đối với những người theo những khoá học trên nửa năm.

Tổng thống Latvia Raimond Veionis ký luật sửa đổi, trong đó cấm các trường đại học tư giảng dạy chương trình bằng tiếng Nga. Quốc hội Latvi thông qua luật này ngày 21/6/2018. Bộ giáo dục Latvia đề nghị các trường được kết thúc chương trình của mình. Tuy nhiên từ ngày 1/1/2019 sẽ không tiếp nhận các sinh viên cho các chương trình nói trên.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN