Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Indonesia quyết định chuyển Thủ đô ra khỏi Jakarta

Thứ ba, 30/04/2019 | 01:24
Truyền thông địa phương ngày 29/4 đưa tin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo quyết định chuyển Thủ đô từ Jakarta sang một thành phố khác.

Theo đài phát thanh Sky News, Thủ đô mới sẽ được bố trí ở khu vực bên ngoài đảo Java. Theo Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Bambang Brodjonegoro, kế hoạch này có thể mất tới 10 năm để thực hiện, ông đưa ra dẫn chứng về Brazil, Malaysia hay Kazakhstan.

Tổng thống Indonesia quyết định chuyển Thủ đô ra khỏi Jakarta
Indonesia quyết định chuyển thủ đô khỏi Jakarta

Jakarta là thành phố lớn nhất ở Indonesia với dân số 9,6 triệu người, song vùng đô thị Jakarta lại có dân số lên tới gần 30 triệu người.

Đảo Java chỉ lớn thứ tư ở Indonesia nhưng là nơi sinh sống của hơn 140 triệu người - hơn một nửa dân số nước này.

Vùng Palangka Raya trên hòn đảo Borneo được cho là nơi thích hợp để trở thành Thủ đô của đất nước vạn đảo. Nơi đây có diện tích lớn hơn nhiều so với Jakarta và dân số chưa đông đúc.Đây cũng là vùng ít có nguy cơ xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

Ý tưởng di dời Thủ đô của Indonesia đã được đề xuất trong nhiều thập kỷ.

baoquocte.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN