Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Đức kêu gọi không công bố Nga là kẻ thù

Thứ hai, 16/04/2018 | 00:09
“Nếu Washington và Moscow không tìm được con đường cho nhau về câu hỏi Syria, cơ hội cải thiện tình hình Syria sẽ bằng 0”.

Tổng thống Đức Steinmeier kêu gọi Mỹ và Nga đối thoại về tình hình Syria. 
Trả lời phỏng vấn toà soạn Bild am Sonntag, ngày 15/4 ông tuyên bố: “Các thế lực lớn mang trách nhiệm lớn. Ở đây cần tuân thủ bước đầu tiên, Putin và Trump cần thế giới này. Nếu Moscow và Washington không tìm con đường cho nhau trong câu hỏi Syria, thì cơ hội cải thiện tình hình Syria sẽ bằng 0”.
Lần đầu tiên sau 7 năm chiến tranh tại Syria, xuất hiện nguy cơ đối đầu trực diện vũ khí Mỹ, Nga trên chiến trường Syria - ông nói thêm.
“Hôm nay chúng ta đang ở mức leo thang căng thẳng tiếp theo trong quan hệ Nga - Mỹ”.
Ông bày tỏ sự quan ngại, thực tế Nga - Mỹ “không còn cơ sở để tin tưởng”.
“Không phụ thuộc vào Putin, chúng ta không nên công bố đất nước và con người Nga là kẻ thù” - Steinmeier nhấn mạnh.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN