Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tòa án Hiến pháp ở Moldova đã đình chỉ quyền hạn của Tổng thống Dodon

Thứ ba, 02/01/2018 | 20:38
Quyết định này được đưa ra bởi tòa án sau khi Dodon nhiều lần bác bỏ các ứng cử viên cho các vị trí của bộ do chính phủ trình.

Theo báo cáo của Ziarul de Garda, vào ngày 28 tháng 12, Đảng Dân chủ đã kháng cáo lên Toà án Hiến pháp với yêu cầu nêu rõ các tình huống mà tổng thống có thể bị tạm thời đình chỉ. Động thái của các đại biểu là kết quả của việc Dodon liên tục từ chối các ứng cử viên cho các vị trí bộ trưởng do chính phủ Pavel Filip đưa ra.

Người đứng đầu nhà nước Moldovan giải thích quyết định của mình bởi thực tế là các ứng cử viên không tương xứng với vị trí, và một số trong số họ đã trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào vụ bê bối ngân hàng, tờ báo cho biết.

Trước đây, có một tiền lệ khi tổng thống bị đình chỉ chức vụ. Tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm không qua tổng thống. Để bổ nhiệm một vị Bộ trưởng bị bỏ trống kể từ tháng 12 năm ngoái, quyền hạn của người đứng đầu nhà nước phải bị đình chỉ. Toà án Hiến pháp của Cộng hoà Moldova ngày 17 tháng 10 đã phán quyết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ được bổ nhiệm không phải theo quyết định của Tổng thống , mà bằng nghị định của Chủ tịch Quốc hội. Ba ngày sau, tòa án thông qua một quyết định chưa từng có - để đình chỉ quyền hạn của tổng thống.

Theo Unian.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN