"Vacxin AstraZenesa trong đó có Covishield có tiềm năng rất lớn ngăn chặn lây nhiễm và làm giảm tỷ lệ các ca tử vong do covid trên thế giới"- tuyên bố của WHO.
WHO khuyến cáo cung cấp cho các nhân viên y tế những kiến thức cần thiết tương ứng để họ có thể nhận biết tất cả các tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm chủng bất cứ loại vacxin nào.
WHO cũng khuyến cáo tất cả các nước giám sát sự an toàn của vacxin ngừa covid và thông báo về các tác dụng phụ.
Theo số liệu của WHO thời điểm hiện tại tại châu Âu đã tiêm chủng hơn 20 triệu liều vacxin AstraZenesa, còn tại Ấn độ - hơn 27 triệu liều Covishield.
Theo podrovnoti.