Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) ra khuyến cáo mới về đeo khẩu trang đối với trẻ em từ 12 tuổi trở lên

Chủ nhật, 23/08/2020 | 03:19
Nếu như không thể thực hiện quy định về khoảng cách xã hội, thì các học sinh phổ thông từ 12 tuổi trở lên cũng cần thiết phải đeo khầu trang bảo vệ như người lớn.

Để ngăn chặn việc lây lan bệnh dịch corona virus, trẻ em từ 12 tuổi trở lên cũng như người lớn, cần thiết phải đeo khẩu trang bảo vệ.

Trên đây là khuyến cáo mới của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) công bố chiều 21/8.
Trong khuyến cáo của WHO nêu rõ, trẻ em từ 6-12 tuổi không nên đeo khẩu trang bởi vì các em chưa có khả năng đeo khẩu trang đúng cách và tự tháo khẩu trang. WHO cũng khẳng định, đeo màn chắn bằng nhựa bảo đảm bảo vệ kém hơn là đeo khẩu trang bảo vệ.
Cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận cuối cùng về khả năng của trẻ em có thể lây truyền bệnh dịch Covid-19 như thế nào. Theo số liệu của WHO, trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, tỷ lệ nhiễm Covid-19 từ 1-7%, còn số lượng tử vong của nhóm này thấp hơn so với các nhóm lứa tuổi khác.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN