Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) công bố mức báo động cao nhất về Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020 | 03:29
WHO gia hạn chế độ tình trạng quốc tế đặc biệt do Covid-19 thêm 3 tháng.

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) công bố mức báo động cao nhất về Covid-19

Uỷ ban về tình trạng đặc biệt WHO thống nhất với kết luận rằng, đại dịch Covid vẫn còn trong tình trạng đặc biệt đối với y tế cộng đồng vvà gây mối lo ngại cho quốc tế.
Khuyến cáo của Uỷ ban về gia hạn tình hình đặc biệt nhận được sự nhất trí của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Do vậy Uỷ ban lại triệu tập họp trong vòng 3 tháng theo quyết định của Tổng giám đốc WHO.
Tại phiên họp, Tổng giám đốc WHO nêu rõ, "đại dịch Covid-19 hiện nay là khủng hoảng, xảy ra 1 lần trong 100 năm, hậu quả của nó sẽ cảm nhận thấy sau đó hàng chục năm sắp tới".
Theo các dữ liệu hiện có của WHO về nghiên cứu miễn dịch: "Đa số dân chúng trên trái đất vẫn còn mẫn cảm (dễ bị lây nhiễm) với Covid -19, thậm chí ngay tại những vùng đã từng xảy ra những đợt bùng phát nghiêm trọng dịch bệnh".
Cần lưu ý rằng, đây là phiên họp lần thứ tư của Uỷ ban về tình trạng khẩn cấp của WHO, thành phần gồm 18 chuyên gia, 13 cố vấn.
Mục đích phiên họp của Uỷ ban: Đánh giá tình trạng công việc hiện nay trong đấu tranh với đại dịch Covid-19 trên thế giới và đề ra các khuyến cáo đấu tranh hiệu quả với đại dịch.


Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN