Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) chống việc áp dụng chế độ bắt buộc tiêm chủng vacxin chống Covid-19 trong các chuyến đi ra nước ngoài

Thứ bảy, 16/01/2021 | 01:22
Uỷ ban về tình trạng khẩn cấp đối với đại dịch Covid-19 thuộc WHO phản đối đòi hỏi bắt buộc tiêm chủng vacxin hay cần phải có kháng thể trong các chuyến ra nước ngoài:

"Hiện nay không được áp dụng đòi hỏi bắt buộc tiêm vacxin hoặc có kháng thể trong các chuyến du lịch ra nước ngoài cũng như điều kiện để nhập cảnh, bởi vì hiện chưa rõ mức giảm lan truyền bệnh dịch nhờ tiêm chủng vacxin"- thông báo của WHO.

Các chuyên gia và các cố vấn lưu ý tới vấn đề "số lượng vacxin covid bị hạn chế" trong thời điểm hiện nay trên thế giới. Cần thiết phải phân phối vacxin phòng chống covid một cách công bằng trên thế giới, trực tiếp dựa vào cơ chế quốc tế COVAX.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN