Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổ chức lao động thế giới (MOT): Corona virus có thể tước đi vật chất để tồn tại của 1,6 tỷ người

Thứ sáu, 01/05/2020 | 02:17
Cắt giảm thời gian làm việc trên toàn cầu do corona virus có nghĩa là 1,6 tỷ người lao động trên thế giới có thể bị tước đi nguồn vật chất để tồn tại.

Trên đây là thông báo của Tổ chức lao động Thế giới (MOT).
Theo dự báo đã được làm mới của MOT, do gia hạn các biện pháp cách ly, hậu quả của đại dịch Covid-19, tình hình thị trường lao động trong quý 2 tồi tệ hơn nhiều so với quý 1.

Để so sánh: mức trước khi xảy ra đại dịch (quý 4/2019), mức lao động giảm ở mức 10,5%, hay 305 triệu lao động (trong điều kiện làm việc 48 tiếng / tuần). Quý trước đó ở mức 6,7%, hay 195 triệu lao động (với 48 tiếng làm việc/ tuần).

MOT lưu ý đến các đối tượng làm việc không chính thức, bởi họ là tầng lớp dễ bị tổn thương nhất: nghèo nhất, không có quyền bảo vệ, làm các công việc nguy hiểm. Các chuyên gia cho rằng, do Covid-19, có khoảng 1,6 tỷ người thuộc các đối tượng như vậy trong tổng số 3,3 tỷ người lao động trên toàn cầu có thể bị tước đi nguồn vật chất để tồn tại.

Theo đánh giá của MOT, trong tháng đầu của khủng hoảng dẫn đến giảm 60% thu nhập của các những người làm việc không chính thức trong lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra 436 triệu công ty xí nghiệp trên bờ vực phá sản: trong đó 232 triệu công ty trong lĩnh vực thương mại bán buôn và bán lẻ. 111 triệu công ty sản xuất công nghiệp. 51 triệu công ty nhà hàng khách sạn và 42 triệu công ty trong lĩnh vực bất động sản.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN