Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tikhanovskaya công bố về việc thành lập toà án Nhân dân tại Belarus

Chủ nhật, 15/11/2020 | 02:23
Thủ lĩnh phe đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya công bố thành lập toà án Nhân dân và ân xá "đối với việc chiếm chính quyền của Lukasenko và các thành viên của tổ chức khủng bố của ông này".

Trên đây là tuyên bố của Tikhanovskaya trên Telegrama.
"Đất nước chúng ta biến thành nơi phạm tội. Tôi công bố, Lukasenko và những người đồng loã của Lukasenko - là tổ chức khủng bố và cần phải trả lời vì những tội của mình".
Theo lời bà, hệ thống bầu cử tại Belarus - đó là "viễn tưởng để che đậy cho chế độ tội phạm".
"Tôi, Svetlana Tikhanovskaya công bố toà án nhân dân và ân xá cho tội chiếm chính quyền của Lukasenko và các thành viên thuộc nhóm khủng bố của ông ta. Nếu hệ thống toà án nhà nước không làm việc, thì chúng tôi có thể tự xử lý mà không cần nó. Sẽ phải chịu trách nhiệm đối với từng kẻ vi phạm pháp luật: từ các thành viên uỷ ban bầu cử, các quan sát viên ủng hộ chính quyền, những nhà tư tưởng, đến các cán bộ, các sĩ quan, những kẻ ra lệnh và thực hiện các lệnh phạm tội. Các người vi phạm luật pháp và các người sợ bị xét xử. Nhưng thời gian xét xử đã tới".
Bà cũng công bố kế hoạch của toà án Nhân dân.

"Kế hoạch này có 2 mục đích: dừng các hành động vô pháp luật và chỉ ra rằng, những người biểu tình Belarusia không phải sợ hãi. Sợ hãi phải là những kẻ thực hiện những tội chống người Belarus. Đã qua rồi thời gian, khi có thể đơn giản giết người và tin tưởng, sẽ không bị trừng phạt. Từ ngày này, người bảo đảm cho pháp luật - đó là nhân dân Belarus".

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN