Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thụy Sĩ làm đường điện tử để nạp điện cho các xe điện ngay cả khi xe đang chạy

Thứ hai, 16/04/2018 | 00:01
Giá thành 1 km đường điện khoảng 1 triệu euro.

Tại Thụy Sĩ khánh thành con đường giao thông đầu tiên, cho phép nạp điện cho bình điện của xe điện khi đang chuyển động. Quãng đường dài 2 km, nằm giữa Stockholm và sân bay Stockholm - Arlanda.
Công ty RoadArlanda chịu trách nhiệm xây con đường này. Nguồn điện nạp được cung cấp tự động khi có xe tiếp xúc.
Nạp điện như vậy không phải miễn phí. Hệ thống sẽ tính nhu cầu năng lượng của từng xe và thu tiền từ thẻ của chủ nhân.
Giá mỗi km đường như vậy 1 triệu €, rẻ hơn 50 lần so với làm đường tàu điện. Phát triển đường điện tương tự trở thành kế hoạch của chính quyền Thụy Sĩ để giảm số lượng các động cơ chạy bằng xăng dầu tới 70% trước năm 2030.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN