Chính phủ Thuỵ Điển nghiên cứu câu hỏi nói trên để giải quyết vấn đề thiếu 140 ngàn nhà ở. Các cửa hàng, các văn phòng bị bỏ trống sẽ được tái tạo thành nhà ở, bởi vì theo các số liệu nghiên cứu, có tới 20% người lao động Thuỵ Điển chuyển sang làm việc từ xa, như vậy giải phóng ra rất nhiều mặt bằng văn phòng, cửa hàng.
Các tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng tại nước này làm cho việc xây dựng các toà nhà ở tại Thuỵ Điển trở nên đắt đỏ nhất tại châu Âu. Chính sách thuế khoá, vay tiền cho bất động sản dẫn đến tăng giá đối với người mua và người thuê nhà và tăng mức nợ đối với các chủ nhân tới chỉ số giới hạn tối đa.
Theo Liga.net