Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thủ tướng Séc giấu con trai tại vùng bị chiếm Crimea vì vụ bê bối tại quê hương

Thứ tư, 14/11/2018 | 00:02
Đưa con trai về giấu tại vùng bị tạm chiếm Crimea, Thủ tướng cộng hoà Séc quyết định như vậy do vụ án biển thủ 50 ngàn €.

Thủ tướng Séc Andrei Babis đưa con trai mình về giấu tại Crimea, chống nguyện vọng của con sau khi tại Séc bắt đầu khởi tố vụ án chống thủ tướng.

Điều này được chính người con trai 35 tuổi thừa nhận trong buổi phỏng vấn của toà soạn Seznam Zpravy.
Năm ngoái, tại Séc bùng nổ bê bối chiếm hữu tài sản EU trong công ty nông nghiệp, lãnh đạo công ty là thủ tướng Séc hiện nay. Babis bị cáo buộc chiếm dụng trái phép 50 ngàn € - khoản tiền bảo đảm của EU để ủng hộ doanh nghiệp nhỏ.
Nhưng thủ tướng Babis phủ nhận, công ty không phải của ông, mà là của các con ông.
Hiện tại các bằng chứng chứng tỏ con trai của Babiss đang có mặt ở Crimea cũng chưa có.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN