Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thủ tướng Hung-ga-ri tuyên bố về nguy cơ đảo chính

Chủ nhật, 01/04/2018 | 00:01
Thủ tướng Hung-ga-ri Orban trước thềm bầu cử quốc hội, kế hoạch tiến hành vào ngày 8/4, tuyên bố, hiện nay trong nước có 2 ngàn kẻ bị mua chuộc, có âm mưu lật đổ chính phủ và biến nước này thành nơi chứa những người tị nạn.

Ông nói: “Tại Hung-ga-ri có gần 2 ngàn kẻ đã bị mua chuộc, trong thời gian bầu cử có âm mưu làm việc để lật đổ chính phủ hiện nay và thành lập chính phủ mới, ủng hộ những người tị nạn của chính phủ, chính sách này được tỷ phú Mỹ Sorok chấp nhận".
“Chúng tôi biết rõ tên những người này, họ làm việc cho ai và biến Hung-ga-ri là nước của những người tị nạn".

Theo Unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN