Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thủ tướng Đức cảnh báo tình hình dịch bệnh Covid-19 xấu đi trong những tháng tới

Thứ bảy, 29/08/2020 | 04:19
Tỉnh hình đại dịch Covid -19 trên thế giới có thể bùng phát trong những tháng tới.

Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Merkel. Bà cho rằng tình hình sẽ không thay đổi khi chưa chế ra vacxin chống corona virus.

Theo lời bà, Chính phủ sẽ hành động với tinh thần gắn kết xã hội, kêu gọi các công dân không mất cảnh giác chống virus.
Thủ tướng Merkel thông báo, Uỷ ban châu Âu đang làm việc để ký các hợp đồng mới với các công ty dược phẩm cung cấp vacxin chống Covid -19.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, Chính phủ sẽ làm tất cả để trẻ em không bị thiệt hại bởi đại dịch, vì thế các trường phổ thông và nhà trẻ cần phải được ưu tiên.
Theo số liệu cuối cùng, ngày 28/8 Đức ở vị trí 20 trên thế giới về số lượng người bị nhiễm Covid -19 với 240 565 ca nhiễm, 9359 ca tử vong và 215 495 ca khỏi bệnh.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN