Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời hứa quan trọng đối với Mỹ về hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga

Thứ bảy, 22/12/2018 | 00:48
Hệ thống S400 của Nga sẽ được sử dụng không phụ thuộc vào hệ thống phòng không của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để sử dụng hệ thống S400 mua của Nga, không gây tổn hại tới các máy bay tiêm kích Mỹ thế hệ thứ 5 F-35 mua của Mỹ.

Trước đó Bloomberg thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho các chuyên gia kỹ thuật Mỹ được tiếp cận, nghiên cứu S400 của Nga, được phía Thổ mua. Bằng cách này, Ankara muốn làm yên lòng người Mỹ liên quan tới mối quan hệ hợp tác quân sự Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ.

Cần lưu ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chính của Mỹ trong việc chế tạo tiêm kích F-35 để tránh tên lửa S-400 của Nga. 10 công ty Thổ nhận 12 tỷ $ từ Mỹ để sản xuất các linh kiện F-35. Phía Mỹ lo ngại, công nghệ mới của F-35 có thể được sử dụng để hoàn thiện cho hệ thống S-400 của Nga.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN