Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch dỡ bỏ cách ly và tiếp nhận khách du lịch

Thứ năm, 07/05/2020 | 02:12
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng, khách du lịch trong nước sẽ bắt đầu tăng từ giữa tháng 5 và tới cuối tháng 5 chờ đợi làn sóng du khách nước ngoài.

Mùa du lịch tại Thổ nhĩ kỳ sẽ bắt đầu sau Ramadana (kết thúc vào 24/5). Những vùng du lịch và các khách sạn nhận giấy chứng chỉ không còn corona virus sẽ được mở cửa trước tiên.

Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan thông báo, hiện nay tại Thổ nhĩ kỳ số lượng người nhiễm Covid-19 giảm từng ngày, số lượng người khỏi bệnh tăng nhanh, đạt bước ngoặt.

Bộ văn hoá du lịch Thổ hy vọng, giữa tháng 5, khách du lịch trong nước sẽ tăng, còn tới cuối tháng 5 sẽ chờ đợi số lượng lớn khách du lịch nước ngoài. Hiện tại các khu du lịch và các khách sạn đang làm công tác chuẩn bị để đón du khách, sẽ bảo đảm quy định về khoảng cách. Số phòng khách sạn chỉ nhận 1/2 số lượng du khách, bỏ chế độ thực đơn tự chọn trước đây, thay vào đó là áp dụng thực đơn tổng hợp.

Tuy nhiên hãng phân tích du lịch Tourism Ekonomics dự đoán, khôi phục du lịch quốc tế chỉ có thể vào tháng 7. Các chuyên gia cho rằng, theo kịch bản tích cực, năm nay số khách du lịch quốc tế sẽ giảm 10,5%. Theo kịch bản tiêu cực - sẽ giảm tới 17,9%.
Thu nhập do du lịch trung bình đóng góp 4% GDP của Thổ, năm 2018 doanh thu du lịch Thổ đạt 29,5 tỷ $. Năm 2019 đạt 34,5 tỷ $.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN