Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bác tin đàm phán mua máy bay chiến đấu của Nga

Thứ tư, 04/09/2019 | 06:13
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hiện không đàm phán với Nga về việc mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Cavusoglu cho hay, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một phần của chương trình F-35.

Phát biểu của quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần qua đã cùng thị sát máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất của Nga tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2019 được tổ chức ở ngoại ô Moscow.

Sau đó, trong phát biểu khi từ Nga về nước, ông Erdogan không loại trừ khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Nga thay vì mua F-35 của Mỹ.

Từ tháng 7 vừa qua, bất chấp những phản đối từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận chuyển giao hệ thống phòng không S-400 của Ngá, khiến quan hệ giữa Ankara và Washington thêm gay gắt. 

Mỹ sau đó thông báo đã quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của nước này.

Theo Baophapluat.vn

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN