Người Việt Odessa
Tin thế giới

Thêm quốc gia cắt đứt quan hệ với Triều Tiên

Thứ sáu, 17/11/2017 | 23:05
Sudan đã trở thành quốc gia gần nhất cam kết cắt đứt quan hệ thương mại và quân sự với Triều Tiên, động thái cô lập Bình Nhưỡng theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này.

Theo Yonhap, sau cuộc họp song phương ngày 16/11 với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan ở thủ đô Khartoum, Sudan, Bộ Ngoại giao Sudan đã đưa ra tuyên bố sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại và quân sự với Triều Tiên.

“Mỹ hoan nghênh cam kết của Chính phủ Sudan và sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này nhằm đảm bảo cam kết được thực hiện đầy đủ”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông báo này còn nhấn mạnh: “Cô lập chế độ Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và là nhân tố chủ chốt để gìn giữ hòa bình và ổn định toàn cầu. Mỹ rất trân trọng cam kết của Sudan trong việc thực thi quyết định quan trọng trong bối cảnh mối đe dọa Triều Tiên ngày càng nghiêm trọng”.

Sudan là quốc gia gần nhất cắt đứt quan hệ với Triều Tiên, động thái nhằm khiến Bình Nhưỡng "kiệt quệ" nguồn lực để phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

Đầu tháng 9, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần mạnh nhất trong lịch sử nước này. Nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trinh hạt nhân và ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã liên tiếp ban hành lệnh trừng phạt nhằm cô lập Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, phản ứng trước các lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn giữ vững lập trường cứng rắn sẽ tiếp tục duy trì chương trình vũ khí hạt nhân để bảo vệ chế độ trước mối đe dọa từ lực lượng bên ngoài. Đồng thời, Bình Nhưỡng từng khẳng định sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình này.

Theo dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN