Cách đây không lâu, hai nhà cung cấp Nike tại Việt nam (Chang Shin Vietnam và Pou Chen) phải ngừng sản xuất do bùng phát dịch bệnh covid trong vùng. Tại các nhà máy nói trên, có 23 ngàn công nhân làm việc. Năm 2020 các nhà máy Nike Việt Nam đã sản xuất gần 50% số lượng giày của hãng này. Một nửa trong số đó để cung cấp sang Mỹ.
Điều này sẽ đe doạ hạn chế lựa chọn các mặt hàng tại các quầy bán hàng vì thiếu hàng loạt hàng hoá trong thời gian gần tới đây. Tháng 6/2021, giám đốc tài chính Nike Mett Frend tuyên bố, trong năm nay sẽ chậm trễ cung ứng, còn nhu cầu từ phía người tiêu dùng vượt nguồn cung.
Công ty Nike có 608 nhà máy tại 39 nước, trong đó 188 nhà máy sản xuất giày, với tổng nhân công trên 1 triệu người. 22% nhà máy nằm tại Trung quốc, 20% tại Việt nam (số nhân công Việt nam chiếm 42% tổng số nhân công của hãng ). Tại Việt nam số lượng nhà máy sản xuất giày của Nike chiếm 28%.
Công ty Levi Strauss và H & M cũng cảnh báo về gián đoạn cung ứng, nhưng tại Băng la đét. Tổng giám đốc của công ty Brooks Dzim Veber tuyên bố, chu kỳ của 1 vòng cung ứng tăng từ 40 ngày lên 80 ngày.
Theo podrovnoti