Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tại Mỹ, smartphone bị đề nghị cấm sử dụng cho đến khi 21 tuổi

Thứ bảy, 11/01/2020 | 01:34
Smartphone bị coi là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của giới trẻ tại Mỹ. Chính quyền tại một bang của Mỹ muốn có trách nhiệm hơn đối với sử dụng điện thoại smartphone.
 
Chính quyền bang Vermont xem xét dự luật, cấm những người trẻ tuổi sử dụng smartphone cho đến khi đạt 21 tuổi. Tài liệu cũng cấm sở hữu telephone.
Dự luật do Nghị sĩ đảng Dân chủ John Rogers là tác giả, đề nghị, thanh niên chưa đạt 21 tuổi - chưa đủ trưởng thành để sử dụng điện thoại số. Trong luận điểm của mình, tài liệu coi việc sử dụng điện thoại di động là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết trong giới trẻ tại Mỹ. Vì smartphone họ bị những kẻ côn đồ tấn công, hoặc tự họ trở thành những kẻ đe doạ những người khác.
 
Trong dự luật nêu rõ, thanh niên chưa đủ 21 tuổi, chưa được coi là đủ trưởng thành trong một số lĩnh vực. Họ bị cấm có vũ khí, hút thuốc lá, uống rượu.
 
Dự luật đề nghị mức phạt 1 ngàn $ và tù 1 năm vì sở hữu hoặc sử dụng smartphone đối với người dưới 21 tuổi.
Hiện nay tại các bang của Mỹ chưa giới hạn tuổi tối thiểu để sở hữu điện thoại di động. Tuy nhiên 38 bang cấm trẻ vị thành niên sử dụng điện thoại dưới bất cứ hình thức nào nếu lái xe.
 
Theo liga.net

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN