Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tại một số thành phố lớn của Đức xe chạy dầu bị cấm

Thứ năm, 01/03/2018 | 02:25
Toà án liên bang Đức công nhận chính quyền địa phương cấm sử dụng xe chạy dầu tại một số thành phố lớn của Đức. Lệnh cấm được đưa ra với mục đích đấu tranh chống ô nhiễm không khí.

Theo lời thẩm phán Andreas, lệnh cấm có thể cho phép thực hiện để tránh những hậu quả mất cân đối của môi trường.
Theo lời ông, các quy định của EU cần phải chấp hành và nếu như không có các biện pháp khác chống ô nhiễm thì đành phải cấm, đồng thời toà án hành chính liên bang đòi hỏi chính quyền các thành phố cần chuẩn bị các loại tài liệu về lệnh cấm các xe chạy diezen tại các trung tâm thành phố và trình toà.
Quyết định của toà án hành chính liên bang liên quan tới hàng triệu lái xe ở Đức- là thị trường lớn nhất EU có số xe chạy bằng diezen gần 12 triệu chiếc.
Đảng của Thủ tướng Merkel chống lại lệnh cấm này vì cho rằng lệnh cấm gây ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp sản xuất xe hơi tại Đức.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN