Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tại châu Á, sau 8 năm đàm phán, thành lập khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới (RCEP)

Thứ hai, 16/11/2020 | 04:51
Các nước thành viên đạt thoả thuận về thành lập một quy tắc chung trong thương mại và giảm thuế đối với hàng loạt các loại hàng hoá.

Ngày 15/11 trong khuôn khổ thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội Việt Nam đã diễn ra lễ ký Hiệp định về thành lập vùng mậu dịch tự do lớn nhất thế giới. Tài liệu về đối tác toàn diện kinh tế (RCEP), được 15 nước đặt bút ký.
Các nước thành viên gồm: Úc, Brunei, Việt Nam, Indonexia, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malayzia, Miến điện, New Zealand, Singapor, Thái Lan, Philipin, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kết quả của việc ký kết văn kiện lịch sử này sẽ thành lập ra vùng mậu dịch tự do lớn nhất thế giới, nơi đóng góp 1/3 GDP toàn cầu. Tài liệu "xem xét thương mại tự do trong vùng, tạo cho kinh tế phát triển thịnh vượng"

Trong tài liệu thống nhất quy định chung về thương mại, giảm thuế đối với hàng loạt các loại hàng hoá.
Chú thích: ASEAN - là Hiệp hội các nước Đông Nam châu Á, được thành lập từ năm 1967 tại Băng cốc, gồm 10 nước, với mục đích củng cố hoà bình, ổn định cũng như thiết lập các mối quan hệ đối tác giữa các nước thành viên.
Tháng 2/2009 ASEAN ký Hiệp định thương mại tự do với Úc và New Zealand.
Ngày 15/11/2020 các nước ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định về thành lập vùng thương mại tự do.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN