Người Việt Odessa
Tin thế giới

Suy thoái kinh tế bao phủ vùng châu Âu: 5 triệu người thất nghiệp trong quý và những dự báo bi quan

Thứ bảy, 15/08/2020 | 03:47
Đại dịch Covid-19 hầu như tiêu huỷ 1/2 trong số 12 triệu việc làm được tạo ra trong vùng châu Âu từ năm 2008 đến nay - theo Bloomberg.

Nửa đầu năm 2020 trong vùng này 4,9 triệu người mất việc làm. Phần lớn việc làm bị mất trong quý 2 khi bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế, cách ly cứng rắn chống đại dịch Covid-19.

Ngân hàng trung ương châu Âu dự báo nạn thất nghiệp tăng và khẳng định, không phải tất cả mọi người hiện đang làm việc được làm đủ thời gian, hoặc những người bị tạm thời mất việc được quay lại vị trí làm việc cũ của mình.
"Các chính phủ châu Âu đã đặt cược lớn cho phục hồi kinh tế nhanh, đưa những người bị mất việc trở lại công việc của mình. Nhưng những số liệu cuối chỉ ra rằng, sự tiến bộ diễn ra rất chậm, tăng khả năng sa thải hàng loạt nhân công vào nửa năm cuối" - nhà kinh tế Haime Ras khẳng định.

Cắt giảm việc làm nhiều nhất là hãng hàng không Lufthansa, hãng dự định sa thải 22 ngàn nhân viên và cảnh báo, hãng Air France -KLM cũng có kế hoạch sa thải hàng chục ngàn người, để nhận sự giúp đỡ của nhà nước.

Theo thống kê của EU, kinh tế EU quý II/2020 giảm 12,1%. Đây là mức sụt giảm cao nhất trong lịch sử của mình, đưa nền kinh tế của 19 nước thành viên EU trở lại tình trạng của năm 2005.

Nguy cơ tăng cường suy thoái diễn ra cùng với việc tăng số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bộ kinh tế Đức tuyên bố, sự khôi phục kinh tế của đất nước sẽ tiếp tục chậm sau các đợt bùng phát dịch bệnh hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN