Người Việt Odessa
Tin thế giới

Raiting những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Thứ năm, 17/08/2017 | 08:12
Hàng năm, tạp chí The Economist công bố Raiting những thành phố của những nước có cuộc sống tốt nhất thế giới. Kiev hiện đứng ở vị trí 131/140.

Hàng năm, các chuyên gia của tạp chí này đánh giá các thành phố theo các dữ liệu: Sự ổn định, y tế, văn hoá, môi trường, giáo dục và hạ tầng cơ sở.

Thành phố Melbourne của Úc bảy năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng

Vị trí thứ hai: Thành phố Viên của Áo.

Vị trí thứ ba: Vancouver (Canada).

Thủ đô Kiev, Ukraine, hai năm liền vẫn trong top 10 thành phố có điều kiện không thoải mái nhất cho cuộc sống, vẫn giữ vị trí 131 trên tổng 140 thành phố trong bảng xếp hạng. Năm 2014 Kiev xếp vị trí 124, còn năm 2015 ở vị trí 132.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ số trên biểu thị rằng, Ukraine có biểu hiện phục hồi, nhưng trong mối đe dọa bởi bất ổn kinh tế, hỗn loạn trật tự và chiến tranh tiếp tục tại Donbass.

Đứng vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là thành phố Damas của Syria, sau đó là Lagos (Nijeria) và Tripoli (Libya).

Các thành phố Amstesdam, Budapet, Singapur, Montevideo và Reikyavik cải thiện thêm trạng thái của mình và lên hạng. Ví dụ, thành phố Reikyavik từ bị trí 50 lên 37.

Thành phố St. Peteburg và Moscow của Nga vẫn ở vị trí 76 và 80, không thay đổi so với năm ngoái.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN