Người Việt Odessa
Tin thế giới

Quân đội Mỹ sẽ dùng tia laze để bắn hạ máy bay gián điệp không người lái

Chủ nhật, 15/10/2017 | 23:36
Sử dụng tia laze trong quân sự giá thành sẽ rẻ và trong điều kiện được nạp điện đầy đủ, thiết bị có thể bắn với số lần không hạn chế.

Công ty Mỹ Raytheon, là nhà cung cấp lớn các hệ thống chiến đấu cho Bộ quốc phòng Mỹ hôm vừa rồi giới thiệu loại xe địa hình tốc độ nhanh, được cung cấp thiết bị loại laze chiến đấu, sử dụng để bắn hạ các máy bay thám thính gián điệp, có mang chất nổ của lực lượng khủng bố.
Việc sử dụng các lọai vũ khí đắt tiền để chống các mục tiêu như trên, theo nguyên tắc tài chính là bất lợi: Quân khủng bố dùng máy bay không người lái có giá ngàn $, còn các tên lửa có giá triệu đô la.
Sử dụng vũ khí laze chiến đấu, giá sẽ rẻ, khi có nguồn điện để nạp, lượng bắn ra không hạn chế.
Hệ thống vũ khí laze được công ty Raytheon lắp đặt trên chiếc xe địa hình Polaris MRZR.


Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN