Người Việt Odessa
Tin thế giới

Phiên tòa thế kỷ và bản án 5 năm tù cho Phó Chủ tịch Samsung

Thứ hai, 28/08/2017 | 06:08
Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, Lee Jae-yong vừa bị kết án tù 5 năm vì các tội danh, trong đó có Đưa hối lộ và Khai man. Vụ xét xử này là một phép thử về mức độ khoan dung của các tòa án ở Hàn Quốc đối với người đứng đầu các tập đoàn kinh tế gia đình tại đây.

Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch của Samsung Electronics, người thừa kế của tập đoàn sản xuất smartphone và chip nhớ lớn nhất thế giới, vừa bị kết tội với mức án 5 năm tù giam. Theo thông báo được tòa án quận trung tâm Thủ đô Seoul đưa ra hôm 25/8, ông Lee Jae-yong phạm tội Đưa hối lộ, Khai man trước tòa và một số tội khác liên quan đến bê bối tham nhũng quy mô lớn khiến bà Park Geun-hye bị mất ghế Tổng thống hồi đầu năm nay.

Ông Lee bị cáo buộc chi 43 tỷ won (gần 38 triệu USD) cho hai tổ chức phi lợi nhuận và một công ty của bà Choi Soon-sil, bạn thân bà Park, để được Chính phủ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc biển thủ, giấu tài sản ở nước ngoài. Các công tố viên đề nghị mức án 12 năm tù giam với ông Lee.

Phiên tòa thế kỷ và bản án 5 năm tù cho Phó Chủ tịch Samsung

Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch của Samsung Electronics vừa bị tuyên án 5 năm tù.

Ông Lee, 49 tuổi bị bắt giam từ hồi tháng Hai và bắt đầu ra tòa từ đầu tháng Ba với các cáo buộc hối lộ, khai man liên quan đến vụ bê bối khiến cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất và phải hầu tòa.

Hồi tháng Một, ông Lee bị truy tố cùng với 4 bị cáo khác về các tội danh trên. Vụ việc xoay quanh vụ bà Choi Soon-sil bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park khi đó để ép các công ty trong nước "quyên góp" gần 70 triệu USD vào 2 quỹ mờ ám do bà này thành lập, sử dụng một phần quỹ vào mục đích cá nhân.Tuy bị bắt nhưng có nhiều thông tin cho rằng, ông Lee vẫn có thể điều hành hoạt động của Samsung dù ở trong tù.

Samsung Electronics đã dần hồi phục sau sự cố Note 7 phát nổ hồi năm ngoái và vừa công bố mức lợi nhuận kỷ lục. Cổ phiếu Samsung cũng đang ở gần mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, cho đến nay, tập đoàn này vẫn chưa có “kế hoạch B” nào cho viễn cảnh ông Lee vào tù. “Hiện chưa có ai được chỉ định sẽ là người quyết định các vấn đề quan trọng của tập đoàn. Có thể tưởng tượng được viễn cảnh Samsung sẽ gặp rắc rối”, nguồn tin Samsung đề nghị giấu tên cho biết.

Ông Lee là lãnh đạo đầu tiên của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bị bắt trong một cuộc điều tra hình sự. Tòa án xử ông Lee cũng là nơi mà cha ông, cựu Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, từng bị kết tội Trốn thuế và các tội danh khác vào năm 2008, nhưng được cho hưởng án treo. Với bản án này, khả năng ông Lee quay trở lại tập đoàn mà ông nội của ông đã dựng nên cách đây 80 năm là gần như không thể.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung bác bỏ mọi cáo buộc và ông sẽ kháng cáo nếu bị buộc tội. Trong trường hợp này, nhiều khả năng vụ việc của ông sẽ được chuyển tới tòa Tối cao để ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn tin trước đó cho biết,  nếu phải chịu án tù, ông Lee sẽ bị giam tại nhà tù Uijeongbu nằm trên ngọn đồi ở phía Bắc Seoul. Nơi đây từng giam giữ nhiều chính trị gia và lãnh đạo tập đoàn. Ở nhà tù này, ông Lee nhiều khả năng sẽ được giam phòng riêng. Hàng ngày ông có thể sẽ được giao chăm sóc vườn hoa trong nhà tù, công việc được các tù nhân nhà tù này ưa thích nhất.

Phiên toà xử ông Lee Jae-yong được mệnh danh là “phiên tòa thế kỷ” và gây chấn động mạnh chính trường Hàn Quốc, bởi lẽ nó đã phơi bày mối quan hệ mờ ám giữa một nhà tài phiệt hàng đầu và tầng lớp chính trị gia cao cấp. Vụ xét xử này cũng là một phép thử về mức độ khoan dung của các tòa án ở Hàn Quốc, đối với người đứng đầu các tập đoàn kinh tế gia đình tại đây.

Trong nhiều vụ tham nhũng trước đây, các tòa án thường tuyên những bản án treo hay rất nhẹ với các trùm tài phiệt với lý do họ có đóng góp lớn cho nền kinh tế của đất nước.

Ông Chang Sea-jin, Giáo sư của viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc nhận định: "Quyết định này là bước ngoặt cho các tập đoàn kinh tế. Trong quá khứ, các trùm tài phiệt không mấy e ngại luật pháp vì họ vốn được khoan hồng. Nhưng nay, phán quyết của toà dành cho ông Lee đã đặt ra một tiền lệ trong việc thi hành luật nghiêm khắc và các nhà tài phiệt cần thức tỉnh".  

nguoiduatin.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN