Người Việt Odessa
Tin thế giới

Phiến quân Syria phóng loạt rocket vào căn cứ không quân Nga

Thứ bảy, 25/05/2019 | 00:07
Quân đội Nga cho biết 17 quả rocket được phóng từ vùng đệm ở tỉnh Idlib đều bị bắn hạ hoặc rơi ngoài căn cứ Hmeymim.

"Những tên khủng bố đã phóng 17 quả rocket từ vùng đệm giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim hôm 22/5. 9 quả bị lực lượng trực chiến phòng không Nga bắn hạ, số còn lại đâm xuống đất trước khi đến được căn cứ", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết.

Quân đội Nga cho biết thủ phạm là nhóm Jabhat al-Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Phiến quân Jabhat al-Nusra từng nhiều lần tập kích căn cứ Hmeymim bằng rocket, trong đó có vụ phóng 36 quả pháo phản lực vào sân bay hồi đầu tháng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đều bị chặn đứng bởi tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1, Tor-M2U và hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4.

Moskva cũng cho biết phiến quân Syria đang mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân chính phủ từ phía nam vùng giảm căng thẳng Idlib, sử dụng nhiều vũ khí như pháo phản lực phóng loạt, thiết giáp và xe bom tự sát.

Khu vực giảm căng thẳng tại Idlib được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quy định trong thỏa thuận ký hồi tháng 9/2018. Hai bên nhất trí thiết lập vùng đệm rộng 15-20 km dọc đường tiếp xúc giữa phe nổi dậy và quân chính phủ Syria xung quanh Idlib, đổi lại Damascus sẽ không mở chiến dịch tổng tấn công vào tỉnh này.

Phiến quân phải rút toàn bộ vũ khí hạng nặng và rời khỏi vùng đệm trước ngày 15/10/2018. Tuy nhiên, các nhóm nổi dậy và phiến quân Hồi giáo, trong đó có Jabhat al-Nusra, vẫn hiện diện tại khu phi quân sự này từ đó đến nay và mở nhiều cuộc tấn công lực lượng chính phủ Syria và Nga.

Theo vnexpress.net

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN