Người Việt Odessa
Tin thế giới

Phi cơ Indonesia rơi hơn 6.000 m, hành khách hoảng sợ

Thứ hai, 16/10/2017 | 13:45
Một phi cơ của AirAsia Indonesia rơi hơn 6.000 m không lâu sau khi cất cánh, khiến hành khách trên khoang hoảng sợ, và phải hạ cánh khẩn sau đó.

Vụ việc xảy ra ngày 15/10 trên chuyến bay QZ 535, hãng hàng không AirAsia Indonesia, chở 145 hành khách khởi hành từ Perth, Australia, về Bali, Indonesia.

Phi cơ phải quay lại và hạ cánh khẩn xuống sân bay Perth 25 phút sau khi cất cánh do khoang máy bay bị giảm áp, theo Sydney Morning Herald. Sự cố kỹ thuật còn khiến máy bay rơi từ độ cao hơn 9.700 m (32.000 ft) xuống hơn 3.000 m (10.000 ft) mà không có cảnh báo.

Các hành khách quay lại tình hình trên khoang lúc đó, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, nhiều người ôm người thân của họ. Tình hình càng thêm tồi tệ đối với một số hành khách do các thông báo trên máy bay không dùng tiếng Anh.

"Lo lắng gia tăng bởi hành vi của thành viên tổ bay. Họ la hét, vẻ mặt muốn khóc và bị sốc", hành khách Clare Askew trả lời báo giới tại sân bay Perth. "Chúng tôi hướng về phía họ mong được trấn an nhưng không, chúng tôi càng thêm lo sợ vì phản ứng của họ".

"Mặt nạ dưỡng khí rơi xuống và mọi người hoảng sợ", hành khách tên Leah kể lại. "Chúng tôi bắt đầu chào tạm biệt lẫn nhau".

AirAsia Indonesia sau đó phát thông báo xin lỗi. Phi cơ hạ cánh an toàn xuống Perth vào 12h40 cùng ngày.

"Các kỹ thuật viên đang kiểm tra máy bay. Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng sẽ được bố trí lên chuyến bay tiếp theo và nhận hỗ trợ cần thiết, như phiếu bữa ăn", theo thông báo. "An toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. AirAsia xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện".

Phi cơ Indonesia rơi hơn 6.000 m, hành khách hoảng sợ

Vị trí hai thành phố Perth, Australia, và Bali, Indonesia. Đồ họa: BBC.

Như Tâm - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN