Người Việt Odessa
Tin thế giới

Pháp bắt đầu cấp quốc tịch cho những người nhập cư vì giúp đỡ trong đấu tranh chống Covid-19

Thứ tư, 23/12/2020 | 23:26
Gần 3 ngàn người nộp đơn xin quốc tịch.

Bộ nội vụ Pháp đề nghị những người nhập cư đã có những đóng góp trong đấu tranh chống Covid-19 nộp đơn để nhận quốc tịch Pháp theo thủ tục nhanh.
Trên đây là thông báo của hãng BBC.
Các ứng cử viên có thể nhận hộ chiếu Pháp: các nhân viên y tế, những người quét dọn lao công, các nhân viên cửa hàng. Hiện nay đã có 700 người nhập cư nhận quốc tịch Pháp. Tổng số đơn 3 ngàn.

"Các nhân viên y tế, những người quét dọn vệ sinh, các nhân viên chăm sóc trẻ em, các nhân viên phục vụ. Tất cả những người này chứng minh sự trung thành dân tộc của mình và bây giờ đã đến thời điểm đến lượt mình, các nước cộng hoà thực hiện bước đáp lại" - nội dung trong tuyên bố của văn phòng về công dân Bộ nội vụ Pháp Marlen Skappa.

Theo các thủ thục thông thường, để nhận quốc tịch Pháp, công dân nước ngoài cần tối thiếu 5 năm sống tại Pháp, có thu nhập ổn định và hội nhập vào cộng đồng nước này. Những người nhập cư có đóng góp trong đấu tranh chống Covid-19, thì đòi hỏi về thời gian sống ở Pháp rút ngắn còn 2 năm.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN