Người Việt Odessa
Tin thế giới

OSCE kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương ngăn chặn xung đột

Thứ sáu, 06/12/2019 | 04:35
Chủ tịch OSCE sắp mãn nhiệm Lajcak kêu gọi các thành viên hợp tác cùng nhau thông qua cơ chế đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn xung đột.

Cuộc họp lần thứ 27 Hội đồng Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã khai mạc tại thủ đô Bratislava của Slovakia ngày 5/12 với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao, thư ký nhà nước và quan chức cao cấp tới từ 57 nước thành viên OSCE và 11 nước đối tác.

osce keu goi thuc day chu nghia da phuong ngan chan xung dot hinh 1
Đại biểu tới từ 57 nước thành viên OSCE và 11 nước đối tác tham dự hội nghị. Ảnh: OSCE.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch sắp mãn nhiệm OSCE, ông Miroslav Lajcak, kêu gọi các quốc gia thành viên hợp tác cùng nhau thông qua cơ chế đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn xung đột, giảm thiểu tác động nhân đạo và xây dựng một tương lai an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Trong diễn văn khai mạc, ông Miroslav Lajcak đã điểm lại những cuộc khủng hoảng và xung đột trong khu vực các nước OSCE, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh tới tình hình phức tạp kéo dài tại Ukraine, hay nguy cơ leo thang của cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh, để lại những hậu quả nhân đạo nặng nề tại đây.

Ông Lajcak cảnh báo dù các cuộc đối thoại giải quyết khủng hoảng vẫn đang diễn ra, nhưng nếu các bên không có thêm cam kết mạnh mẽ thì tiến bộ đạt được trong những năm gần đây có nguy cơ bị đổ bể. Vì vậy, ông Lajcak kêu gọi các bên cần phải có ý chí chính trị mạnh mẽ hơn, ở cả bình diện song phương và thông qua OSCE.

"Là Chủ tịch sắp mãn nhiệm, tôi thấy không có bất kỳ công thức kỳ diệu nào để giải quyết những cuộc khủng hoảng và xung đột hiện nay và sau này. Những gì tôi có là niềm tin – một niềm tin mãnh liệt - rằng những nỗ lực của OSCE từ việc giảm dần căng thẳng đến việc mở các kênh đối thoại mới là vô giá. Và, OSCE sẽ là tổ chức đi tiên phong trong việc cung cấp hỗ trợ cho các bước đi cụ thể để hướng tới hòa bình."

 

Để ngăn chặn và giải quyết xung đột, ông Lajcak nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các biện pháp xây dựng an ninh và lòng tin thông qua việc tham gia tích cực vào cơ chế hợp tác đa phương. Ông cho rằng chủ nghĩa đa phương đòi hỏi cần phải có cam kết và thỏa hiệp, và đối với OSCE, chủ nghĩa đa phương được xây dựng dựa trên sự đồng thuận nhằm tìm ra giải pháp chung nhất cho những vấn đề được đặt ra.

osce keu goi thuc day chu nghia da phuong ngan chan xung dot hinh 2
Chủ tịch OSCE sắp mãn nhiệm Miroslav Lajcak kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm ngăn chặn xung đột. Ảnh: OSCE.

Đồng quan điểm trên, Tổng thư ký OSCE Thomas Greminger cho rằng cách duy nhất để giải quyết những thách thức to lớn đối với khu vực OSCE là các nước thành viên phải hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ chung trách nhiệm. Ông khẳng định trong một môi trường phân cực ngày nay, OSCE luôn cung cấp một nền tảng hiếm hoi cho các cuộc đối thoại an ninh toàn diện, nơi mọi người trong khu vực đều có tiếng nói bình đẳng.

Nhân dịp này, Phái đoàn các nước đồng chủ tịch Nhóm Minsk của OSCE bao gồm Nga, Pháp và Mỹ đã ra tuyên bố chung, khẳng định cam kết mạnh mẽ đứng ra dàn xếp hòa bình cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Phái đoàn ghi nhận tích cực về mức độ bạo lực thấp tại khu vực tranh chấp, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện các bước đi cụ thể để thực hiện các thỏa thuận trước đó về các biện pháp nhân đạo và an ninh.

Trong khuôn khổ hội nghị cùng ngày đã diễn ra tọa đàm cấp cao với chủ đề An ninh biên giới và Chống khủng bố, tập trung vào chương trình hợp tác lâu dài ngăn chặn các mối đe dọa xuyên quốc gia giữa OSCE và Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). OSCE cũng ra mắt bộ công cụ mới nhằm khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình trong khu vực OSCE.

Hội nghị lần thứ 26 Hội đồng Bộ trưởng các nước OSCE sẽ kéo dài tới hết ngày 6/12./.

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN