Người Việt Odessa
Tin thế giới

Nigeria mở rộng chiến dịch tìm kiếm 110 nữ sinh bị bắt cóc ​

Thứ sáu, 02/03/2018 | 14:13
Không quân Nigeria trước đó đã triển khai nhiều máy bay tới vùng Đông Bắc nước này, để xác định vị trí những nạn nhân bị bắt cóc.

Bộ Thông tin Nigeria hôm nay cho biết, chính phủ Nigeria đang mở rộng hoạt động tìm kiếm sang các nước láng giềng 110 nữ sinh bị bắt cóc tháng trước.

Nigeria mở rộng chiến dịch tìm kiếm 110 nữ sinh bị bắt cóc ​
Vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh của tổ chức Boko Haram đã gây chấn động trên toàn thế giới. Ảnh: Sky News

 

Những bé gái đã bị bắt cóc tại một trường học ở thị trấn Dapchi, bang đông bắc Yobe của Nigeria. Nhiều khả năng nhóm vũ trang Boko Haram thực hiện vụ tấn công này.

Bang Yobe có biên giới trực tiếp với Niger và gần biên giới của Nigeria với Cộng hòa Chad và Cameroon.

Không quân Nigeria trước đó đã triển khai nhiều máy bay tới vùng Đông Bắc nước này, với các cuộc tìm kiếm ngày đêm để xác định vị trí những nạn nhân bị bắt cóc.

Đây không phải lần đầu tiên Boko Haram tiến hành bắt cóc các nữ sinh tại Nigeria.

Năm 2014, tổ chức này tấn công và bắt cóc 270 nữ sinh tại thị trấn Chibok, bang Borno, Đông Bắc của Nigeria. Đến nay, 112 nữ sinh của vụ việc này vẫn đang mất tích./.

vov.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN