Hãng Reuter đưa tin, nhiều người châu Âu bày tỏ nghi ngờ đối với vacxin chống Covid-19 do quá trình thử nghiệm và phê duyệt với tốc độ quá nhanh.
Những thăm dò ý kiến xã hội tại Balan cho thấy, thời điểm hiện tại chưa tới 40% dân số nước này có kế hoạch tiêm vacxin. Hiện nay mới chỉ có 1/2 số nhân viên y tá tại bệnh viện tại Warsava đăng ký tiêm phòng và là nơi tiêm chủng đầu tiên tại Balan.
Tại Bungari 45% dân chúng tuyên bố họ sẽ không tiêm chủng vacxin và 40% dân số tuyên bố họ có kế hoạch chờ đợi- vì họ muốn được thấy kết quả không có các phản ứng phụ từ vacxin chống Covid-19. Theo Alpha Research, ít hơn 1/5 trong số người Bungari trong diện ưu tiên được tiêm chủng trước có kế hoạch tự nguyện tiêm chủng.
Kết quả thăm dò xã hội tại 15 nước châu Âu được công bố ngày 5/11 cho thấy 54% người Pháp sẽ tiêm vacxin, nếu vacxin dễ tiếp cận. Chỉ số này ở Tây ban nha và Ý là 64%. Ở Anh là 79% và ở Trung quốc 87%.
Những thăm dò được tiến hành muộn hơn cho thấy, ở Pháp 41% dân Pháp sẽ tự nguyện tiêm chủng vacxin chống Covid-19.
Theo liga.net