Người Việt Odessa
Tin thế giới

Nhật Bản đơn giản thủ tục nhận visa đối với người lao động nước ngoài

Chủ nhật, 09/12/2018 | 00:01
Chế độ visa mới bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4 năm 2019.

Ngày 8/12, Quốc hội Nhật Bản thông qua luật, cho phép hàng trăm ngàn người lao động nước ngoài tới Nhật làm việc.
“Hệ thống visa mới có hiệu lực vào tháng tư năm tới để giúp 14 ngành công nghiệp của Nhật đang thiếu nhân lực, trong đó là các ngành: Xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc người già và ăn uống công cộng”.

Nhật bản là quốc gia có truyền thống chống người nhập cư, tuy nhiên do dân số Nhật già đi nhanh chóng buộc chính quyền phải xem xét lại chính sách của mình.

Có hai loại visa: Loại thứ nhất cho phép người nước ngoài tới thực tập, sau đó gia hạn thêm 5 năm, nếu ứng cử viên qua được sát hạch về tiếng Nhật. Loại thứ hai: những người có tay nghề có thể cùng gia đình tới Nhật làm việc.
Hiện nay ở Nhật có 1,28 triệu lao động nước ngoài. Năm 2012 con số này là 680 ngàn người.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN