"Chúng tôi muốn đi", hay "chúng tôi đói", là khẩu hiệu mà hàng chục người di cư hét lên trước trại giam ở Tapachula, bang Chiapas, miền nam Mexico hôm 26/4. Tối hôm trước, khoảng 1.300 người di cư đã trốn thoát sau khi đe dọa đốt trại giam để phản đối tình trạng quá tải.
Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM) cho hay khoảng 700 người đã trở lại. Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador xác nhận khoảng 500 người không rõ tung tích.
Từ tháng 10/2018, hàng chục nghìn người Trung Mỹ đã đi qua Mexico, tạo thành các đoàn lữ hành với hy vọng tới được Mỹ. Những người di cư cho hay họ chạy trốn khỏi nghèo đói và tình trạng bạo lực trong nước.
Trung tâm Tapachula được xây dựng với sức chứa 900 người, nhưng người dân quanh đó cho biết có lúc nó phải giam tới 3.000 người. "Ở đó có quá nhiều người, nằm chen chúc nhau trên sàn nhà", một người Cuba nói.
Đây là lần thứ ba kể từ tháng 10 năm ngoái những người di cư ở Tapachula nổi loạn nhằm phản đối điều kiện giam giữ.
"Những người di cư nói rằng chính quyền không cho họ ăn", Carlos Alcantara, một người bán trái cây gần đó, nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố người di cư là đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, yêu cầu Mexico bắt và buộc hồi hương. Tổng thống Obrador tuần trước công bố kế hoạch hạn chế người di cư tới miền nam Mexico và buộc họ cách xa biên giới Mỹ, nhưng phủ nhận đó là biện pháp nhằm xoa dịu căng thẳng với Washington.
Hồng Hạnh - vnexpress.net