Người Việt Odessa
Tin thế giới

Người dân Thụy Điển cấy chip điện tử dưới da thay cho hộ chiếu

Thứ tư, 16/05/2018 | 00:30
Trong 3 năm, gần 3 ngàn công dân Thụy điển cấy chip điện tử dưới da để không cần đem theo bên mình hộ chiếu dạng thẻ ID hoặc các loại giấy tờ khác giúp xác định danh tính. Họ cho rằng, các chip điện tử như vậy rất khó có thể bị đột nhập.

Chip điện tử được cấy dưới da nhờ loại bơm tiêm đặc biệt. Khi muốn, có thể tháo bỏ dễ dàng.
Chip điện tử thay cho các loại giấy tờ để đi lại, giấy chứng nhận cá nhân, thẻ tập thể thao... Điều này cho phép tiết kiệm thời gian trong các công việc hàng ngày. Ví dụ khi cần qua cửa kiểm soát, chỉ cần đưa tay phần có con chíp gần lại máy kiểm tra, sẽ thay cho các loại giấy tờ.
Thụy điển bắt đầu ứng dụng công nghệ này từ năm 2015.
Năm ngoái ngành đường sắt của nước này cung cấp khả năng trả tiền đi lại qua chip điện tử. Trong tương lai, chip điện tử còn giúp cho việc thanh toán khi mua hàng tại các cửa hàng.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN