Người Việt Odessa
Tin thế giới

Người dân của những nước nào sẵn sàng tự nguyện tiêm chủng vacxin chống Covid-19, nước nào không?

Thứ tư, 06/01/2021 | 01:33
Một số nước sau có tỷ lệ phần trăm không cao về người dân sẵn sàng tiêm chủng vacxin chống Covid-19. Đó là các nước Đông Âu, các nước vùng Cận Đông, châu Phi và Nga.

Trên đây là kết quả nghiên cứu xã hội, phân tích 30 nước nói tiếng Anh trong tổng số 33 nước do medRxiv д-р Малик Салам thuộc khoa sinh vật trường đại học tổng hợp Jordani tại Ammana công bố.
Trong số những người lớn, chỉ số về những người sẵn sàng tiêm chủng vacxin chống covid- tại Ekvador (97%), Malaysia (94,3%), Indonexia (93,3%), Trung quốc (91,3%).
Chỉ số này rất thấp ở: Kuwet (23,6%), Jordania (28,4%), Ý (53,7%), Nga (54,9%), Balan (56,3%), Mỹ (56,9%) và Pháp (58,9%).

"Điều này có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng trong nỗ lực toàn cầu chống đại dịch Covid-19"- cảnh báo của các nhà bác học. Trong đó chỉ số sẵn sàng tiêm chủng vacxin chống covid đạt rất cao ở các nước Đông Nam châu Á có thể giúp thành công kiểm soát dịch bệnh tại khu vực này.

Nhóm Raiting tiến hành thăm dò xã hội tại Ukraine tháng 11/2020 cho thấy, 40% dân số Ukraine không sẵn sàng tiêm chủng vacxin chống Covid-19, thậm chí nếu tiêm chủng miễn phí. Cuộc khảo sát lặp lại gần đây của KMИС khẳng định lại điều này.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN