Các hiệu ứng của vacxin này xuất hiện ở 1/4 số người được tiêm chủng. Ví dụ tại vùng Sedermanland có 100 người trong số 400 người sau khi tiêm vacxin, xuất hiện nhiệt độ tăng cùng với các triệu chứng phụ khác.
"Chúng tôi thường xuyên ngừng tiêm chủng để điều tra tình hình, nhưng cũng khó để tránh bị thiệt hại do thiếu các nhân viên" - lãnh đạo cơ sở y tế địa phương bình luận.
Tại vùng Evleborg tình hình phức tạp tương tự như vậy: Những người sau khi tiêm chủng than phiền rằng, họ có các cảm giác ớn lạnh, sốt và yếu mệt.
Người điều phối vacxin của khu vực Tina Manson nêu rõ, những hiệu ứng nói trên là nằm trong sự chờ đợi. Theo lời bà, việc tạm ngưng tiêm chủng vacxin là do thiếu nhân sự trong các ngày nghỉ, chứ không do các tác dụng phụ.
Đại diện của công ty vacxin AstraZenesa Andreas Khedini nêu rõ, ông ngạc nhiên trước tình hình nói trên: "Điều này không tương ứng với những gì chúng tôi từng quan sát thấy. Trong quá trình nghiên cứu, chỉ có thể 10% xuất hiện các tác dụng phụ". Và ông nhấn mạnh, việc phát hiện các tác dụng phụ không phải là vấn đề nghiêm trọng và không nên đặc biệt lo lắng.
Theo lb.ua