Trong khuôn khổ dự án, xem xét hiện đại trang thiết bị máy móc, mua sắm cho các phòng thí nghiệm, sửa chữa một số trường đại học, hạ tầng cơ sở số. Có kế hoạch mô hình tự động hoá hệ thống điều hành giáo dục đại học, tiến hành thăm dò ý kiến các sinh viên trên toàn Ukraine và hệ thống điện tử thống nhất tuyển chọn, cạnh tranh cung cấp tài chính đối với các nghiên cứu khoa học, sáng chế..
Trong nội dung dự án xem xét phát triển tự chủ tài chính của các trường đại học, mở rộng các cách tiếp cận đối với tài chính, hoàn thiện hệ thống mạng lưới các trường đại học.
Trong tài liệu của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, mạng lưới từ 231 trường đại học (trong tổng số 327 trường tại Ukraine) là quá lớn và không hiệu quả có tính đến tình hình dân số Ukraine giảm. Gần 60% trường đại học với số lượng sinh viên dưới 5000.
Tại Ukraine còn có hơn 300 trường dạy nghề và trung cấp kỹ thuật, trung bình mỗi trường có 500 học viên. Phần lớn các trường này trực thuộc Bộ giáo dục.
Hiện nay danh mục đầu tư các dự án của Ngân hàng Thế giới tại Ukraine đạt hơn 3 tỷ $ trong khuôn khổ của 9 dự án đầu tư và Chương trình vì kết quả. Và số tiền này sẽ tăng lên mức 3,6 tỷ $ trong 2 tháng tới.
Theo lb.ua