Người Việt Odessa
Tin thế giới

Ngân hàng Đức Deutsche Bank dự báo về bắt đầu "Thế kỷ hỗn loạn"

Thứ sáu, 11/09/2020 | 02:15
Kỷ nguyên toàn cầu hoá bắt đầu từ năm 1980 đang dần đến hồi kết và chuyển sang "Thế kỷ hỗn loạn".

Ngân hàng Đức Deutsche Bank dự báo về bắt đầu "Thế kỷ hỗn loạn"

Trên đây là dự báo của Ngân hàng Đức Deutsche Bank trong nghiên cứu mới của mình.
Kỷ nguyên mới sẽ mang đặc trưng - nền kinh tế Trung Quốc vượt trội Mỹ và tăng cường căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước, tăng nợ toàn cầu, chính sách bơm tiền của các ngân hàng trung ương.
Theo ý kiến của các nhà phân tích thuộc ngân hàng Đức, "Kỷ nguyên hỗn loạn" được đặc trưng bằng những chủ đề như sau:
- Mối quan hệ Mỹ - Trung xấu đi.
- Đại dịch Covid-19 sẽ tạo luồng xung động mới cho các quá trình hội nhập, nhưng có khả năng châu Âu vẫn trong tình trạng trì trệ.
- Nợ toàn cầu sẽ tăng và phổ biến chính sách "rải tiền từ máy bay xuống" - các nhà băng trung ương bơm tiền, nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế.
- Lạm phát tăng.
- Tăng bất bình đẳng kinh tế do chính sách thuế - tiền tệ bành trướng. Nhưng tiếp theo sẽ có sự thay đổi về chiều hướng: nhà nước sẽ tăng thu thuế của người giàu.
- Cạnh tranh gay gắt giữa các thế hệ trẻ và già.
- Tăng mối quan ngại trên toàn thế giới về khí hậu, môi trường.
- Cách mạng công nghệ mới.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN