Người Việt Odessa
Tin thế giới

Nga ủng hộ Venezuela chống lại “âm mưu” của Mỹ “thay đổi chế độ”

Thứ sáu, 16/08/2019 | 03:10
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng Nga Nga ủng hộ Venezuela trong việc chống lại những âm mưu của Mỹ nhằm thay đổi chính quyền hợp pháp ở nước này.

Hôm qua, 15/8 Bộ Quốc phòng Nga đã phát đi thông cáo về nội dung cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tướng Sergei Soigu với người đồng cấp Venezuela, tướng Vladimir Padrino Lopez tại Moscow.

Nga ủng hộ Venezuela chống lại “âm mưu” của Mỹ “thay đổi chế độ”
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Soigu và Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Lopez. Ảnh: Tass.

Theo đó, Bộ trưởng Soigu tuyên bố, Nga ủng hộ Venezuela trong việc chống lại những âm mưu của Mỹ nhằm thay đổi chính quyền hợp pháp ở nước này.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, tướng Vladimir Padrino Lopez, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Soigu nêu rõ, Nga chăm chú theo dõi tình hình đang diễn ra ở Venezuela và nhận thấy áp lực chưa từng có của Washington nhằm phá vỡ tình hình ở đất nước này. Nga ủng hộ những nỗ lực của giới lãnh đạo nước cộng hòa Venezuela trong thực hiện chính sách đối ngoại độc lập và chống lại những âm mưu của Mỹ nhằm thay đổi chính quyền được bầu hợp pháp.

Bộ trưởng Soigu lưu ý rằng kết quả của những nỗ lực này khiến cho kế hoạch của Mỹ trong việc tổ chức các cuộc biểu tình chống đối rầm rộ và tiếp tục chia rẽ xã hội dưới vỏ bọc của một cuộc xâm lược nhân đạo đã bị thất bại.

 

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, chỉ có người dân Venezuela mới có quyền xác định tương lai của mình. Sự can thiệp từ bên ngoài, nhất là trong tình hình căng thẳng hiện nay là không chấp nhận được. Ông lưu ý rằng các lực lượng vũ trang quốc gia của Venezuela là người bảo đảm cho việc giữ gìn hệ thống chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đã thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật-quân sự. Bộ trưởng Sergei Soigu và Bộ trưởng Vladimir Padrino Lopez đã ký thỏa thuận về các chuyến thăm của tàu quân sự ở các cảng của hai nước Nga-Venezuela.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, hai máy bay quân sự Nga đã chở các sĩ quan quân sự và 35 tấn hàng hóa tới sân bay Caracas ở Venezuela.

Động thái này của Moscow đã bị Mỹ và các nước phương Tây nghi ngờ, đặc biệt trong bối cảnh Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã lên tiếng xác nhận rằng sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga tại Venezuela tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp của Venezuela. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về hợp tác kỹ thuật quân sự được ký từ năm 2001./.

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN