Người Việt Odessa
Tin thế giới

Nga chặn một loạt hành động cực đoan ở thủ đô Moscow

Thứ sáu, 03/11/2017 | 14:19
Nga chặn một loạt hành động cực đoan kiểu khủng bố ở thủ đô Moscow.

Theo hãng Tass ngày 3/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn hoạt động nhóm của một nhóm cực đoan thuộc phong trào “Artpodgotovka” do chính trị gia chạy trốn Vyacheslav Maltsev lập nên.

Những người ủng hộ phong trào này âm mưu gây bạo loạn tại thủ đô Moscow, cơ quan đặc nhiệm cho biết.

Các thành viên của tổ chức này đã lên kế hoạch tấn công nhân viên cảnh sát, kích động tình trạng bất ổn vào ngày 4 và 5 tháng 11.

Các nhóm hoạt động ở tỉnh Moscow, Krasnoyarsk, Krasnodar, Kazan, Samara và Saratov. Tất cả các thành viên của nhóm đã bị giam giữ, 15 chai bom xăng cũng đã bị tịch thu.

Theo FSB, phong trào "Artpodgotovka" (tổ chức cực đoan bị cấm ở Nga) do Maltsev lập ra "để tổ chức cuộc cách mạng lật đổ tại Nga". "Trong tháng 7 năm 2017 Maltsev bị khởi tố hình sự vì tội cực đoan và đã trốn ra nước ngoài vì sợ bị bắt.

"Các đối tượng hoạt động "Artpodgotovka" còn lại ở Nga chuẩn bị tại một số thành phố trong cả nước các nhóm để thực hiện hoạt động cực đoan, nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị-xã hội", - Cơ quan an ninh liên bang của Nga cho hay.

baomoi.com.vn

Nga chặn một loạt hành động cực đoan ở thủ đô Moscow

Lực lượng đặc nhiệm FSB


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN